Ông Trump cảnh báo sẵn sàng hành động với Iran nếu đàm phán thất bại
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-1 tuyên bố "thời gian đang cạn kiệt" đối với Iran trong việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Washington, đồng thời xác nhận Mỹ đã triển khai một lực lượng hải quân lớn tới Trung Đông. Những phát ngôn cứng rắn từ Nhà Trắng ngay lập tức vấp phải phản ứng quyết liệt từ Tehran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự trong khu vực.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết một "hạm đội khổng lồ" của Mỹ do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đang tiến nhanh tới Trung Đông với "sức mạnh, nhiệt huyết và mục đích rõ ràng". Theo ông Trump, lực lượng này lớn hơn cả nhóm tác chiến từng được Mỹ triển khai trong các chiến dịch trước đây và sẵn sàng hành động "với tốc độ và bạo lực nếu cần thiết". Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Washington vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, song kêu gọi Tehran nhanh chóng quay lại bàn thương lượng nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân "công bằng, không có vũ khí hạt nhân" và có lợi cho cả hai bên. Ông đồng thời cảnh báo nếu Iran tiếp tục trì hoãn, các hành động quân sự tiếp theo của Mỹ sẽ "tồi tệ hơn rất nhiều" so với những chiến dịch trước đó, bao gồm cuộc không kích hồi tháng 6 năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Theo xác nhận từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng ba tàu khu trục hộ tống đã tiến vào Trung Đông, bổ sung hàng nghìn binh sĩ, máy bay chiến đấu và năng lực tên lửa cho lực lượng Mỹ trong khu vực. Việc triển khai này nâng tổng số quân nhân Mỹ tại Trung Đông lên hơn 30.000 người, bên cạnh mạng lưới căn cứ quân sự hiện có, trong đó có Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar.
Phản ứng trước những tuyên bố của Tổng thống Trump, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cùng ngày cho biết Tehran sẵn sàng đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung, song sẽ không chấp nhận bị ép buộc. "Nếu bị dồn ép, Iran sẽ tự vệ và đáp trả mạnh mẽ hơn bao giờ hết", phái đoàn Iran nêu rõ trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Giới chức Iran cũng đưa ra những cảnh báo cứng rắn hơn. Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Shamkhani, tuyên bố bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ, dù ở bất kỳ quy mô hay địa điểm nào, cũng sẽ bị coi là sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh toàn diện. Theo ông, khái niệm về một "cuộc tấn công hạn chế" là ảo tưởng và Iran sẽ đáp trả ngay lập tức. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng đáp trả "ngay lập tức và mạnh mẽ" đối với bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào lãnh thổ, vùng trời hay vùng biển của Iran. Ông nhấn mạnh Iran không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và vũ khí này "không có chỗ trong tính toán an ninh" của Tehran, đồng thời tái khẳng định sự sẵn sàng đạt được một thỏa thuận hạt nhân công bằng, bình đẳng và không bị áp đặt.
Dù cả hai bên đều tuyên bố không loại trừ khả năng đàm phán, việc Mỹ điều động lực lượng quân sự lớn áp sát Iran cùng những tuyên bố cứng rắn từ cả Washington và Tehran đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tính toán sai lầm, có thể kéo theo một vòng xoáy leo thang khó kiểm soát tại Trung Đông, với hệ lụy không chỉ đối với an ninh khu vực mà còn đối với trật tự địa chính trị toàn cầu.
B.N









